Lễ hội Giỗ Tổ 2018: Đậm dấu ấn thời kỳ Hùng Vương

Chủ Nhật, 08/04/2018, 01:37
Dự kiến đón khoảng 8 triệu đến 8,5 triệu lượt khách trong dịp Lễ Giỗ Tổ năm 2018 (từ 20-4 đến 25-4), những ngày này, chính quyền, người dân Phú Thọ, đặc biệt là TP Việt Trì và khu vực quần thể di tích Hùng Vương đã, đang tích cực chuẩn bị rất nhiều hoạt động nhằm thực hiện nghi lễ thờ cúng Hùng Vương cũng như vui chơi giải trí nhằm phục vụ người dân và du khách về Đất Tổ dịp này. 

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2018, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều nội dung phục vụ lễ hội. Trong đó, các không gian văn hóa tại địa phương sẽ đậm đặc dấu ấn thời kỳ Hùng Vương. 

Ngoài liên hoan hát Xoan, hát dân ca của 34 câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh, trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động thể thao, diễn xướng văn hóa dân gian của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh... Đặc biệt, lễ hội năm nay có đến 4 tỉnh tham gia cùng với Phú Thọ tổ chức lễ hội là Quảng Nam, Thái Nguyên, Bình Dương và Kiên Giang. 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp du khách hòa mình vào hoạt động lễ hội.

Các tỉnh này sẽ giới thiệu các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất của địa phương để phục vụ du khách. Với khách quốc tế, địa phương sẽ hướng đến các sản phẩm trải nghiệm văn hóa tại di tích gốc và làng cổ. Du lịch làng nghề có làng nghề sản xuất bánh chưng bánh dầy, bún bánh mì miến của Hùng Lô, tương làng Bợ, nón lá Gia Thanh, Sai Nga… 

Các nghệ nhân hát Xoan cũng được tập huấn kỹ năng trình diễn, giới thiệu sản phẩm với du khách nhuần nhuyễn hơn. Nếu trước đây, nghệ nhân hát Xoan chỉ trình diễn ở trong các di tích thì nay có thể trình diễn ở nhiều không gian khác nhau. 

Với 68 nghệ nhân kế cận có khả năng truyền dạy, 34 câu lạc bộ hát Xoan với 1.500 nghệ nhân trên khắp các địa phương, trong đó, rất nhiều nghệ nhân đã có khả năng trình diễn đầy đủ 31 bài hát Xoan, Phú Thọ đã sẵn sàng trình diễn di sản văn hóa độc đáo này để phục vụ du khách...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết, sau khi hát Xoan được công nhận thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, người dân và địa phương vô cùng phấn khởi. Trong lễ hội năm nay, hát Xoan sẽ đậm đặc trong không gian lễ hội và các không gian trình diễn sẽ phong phú, đa dạng hơn… 

Tuy nhiên, ông San cũng bày tỏ sự lo lắng vì hát Xoan là di sản đặc sắc, quý hiếm không chỉ của quốc gia mà còn là của thế giới. Nhưng nếu không làm cẩn thận, không tuyên truyền kỹ, đồng bào đến xem mà chưa hiểu về di sản sẽ “chỉ thấy ngoáy chân ngoáy tay”. 

Vì vậy, các địa phương, người làm văn hóa, người làm quản lý cho đến các đơn vị lữ hành phải tính toán chi tiết, không làm ào ạt, vui vẻ, tránh tình trạng khách về rồi tuyên truyền đừng lên Phú Thọ nữa, đừng xem hát Xoan nữa vì rất chán thì nguy cho di sản…

Ngọc Nguyễn
.
.
.