Khai trương không gian văn hóa cung Trường Sanh

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:09
Ngày 20/10, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức khai trương không gian văn hóa cung Trường Sanh (Đại Nội Huế) và trưng bày triển lãm các hiện vật gắn liền với đời sống nữ cung triều Nguyễn, như áo dài cổ xưa, hộp đựng khăn vành, hài thêu chim phụng, tranh gương...

Triển lãm còn giới thiệu hình ảnh hoa văn trên trang phục cung đình, hệ thống hoành phi, câu đối và nhiều hiện vật quý được phục chế. Được biết, cung Trường Sanh xây dựng năm 1822 (thời vua Minh Mạng) nằm ở phía Tây Bắc Hoàng thành.

Năm 1886, nơi đây trở thành cung điện dành cho Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức). Sau thời gian xuống cấp, năm 2005, cung Trường Sanh đã được trùng tu, tôn tạo.

A.Khoa
.
.
.