Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2019

Thứ Bảy, 30/03/2019, 16:59
 Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên 2019 đã khai mạc chiều tối 30-3 tại Quảng trường 1-4, TP Tuy Hòa.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989-1/7/2019) và 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2019), nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Phú Yên – điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Trình diễn bài chòi ở Phú Yên . Ảnh : Thiên Lý

Bên cạnh Giải Việt dã chinh phục đỉnh cao Đá Bia – một di tích danh thắng quốc gia trên dãy núi đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, nối liền địa phận hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa, Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên 2019 còn tổ chức Hội chợ du lịch, ẩm thực, đặc sản, Lễ hội thả diều nghệ thuật, Liên hoan nghệ thuật bài chòi, Lễ hội âm nhạc đường phố Tuy Hòa,  Liên hoan văn hóa ẩm thực và Giải Việt dã về nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam ở mũi Điện nằm trong di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn – Mũi Điện thuộc địa phận xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.

Danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện. Ảnh : Hữu Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Phan Đình Phùng cho biết, bên cạnh tài nguyên du lịch, Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Ngoài di tích cấp quốc gia đặc biệt là Tháp Nhạn, Phú Yên còn có 21 di tích danh thắng quốc gia và 54 di tích danh thắng cấp tỉnh. 

Làng chài ven biển Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Ảnh : Hữu Toàn

Nét đặc sắc trong văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa của nhiều nền văn hóa gắn với nhiều lễ hội dân gian độc đáo, làn điệu dân ca, dân vũ, từ hát tuồng, bài chòi, hò bá trạo, hò kéo lưới cho đến trường ca, nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Đặc biệt, nghệ thuật bài chòi, nghệ thuật trình diễn trống đôi - cồng ba - chiêng năm và lễ hội cầu ngư là 3 loại hình nghệ thuật được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghệ thuật bài chòi Phú Yên cùng nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Được biết trong năm 2018, Phú Yên đón hơn 1,6 triệu lượt du khách, tặng 14,6% so với năm 2017.


Hữu Toàn
.
.
.