Kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia

Thứ Hai, 22/02/2016, 07:42
Chiều 21-2, tại công viên Biển Đông, bờ biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện “Đôi chân trần trên biển Đà Nẵng – Danang Barefoot Run” với chủ đề "Đêm trăng rằm - Kết nối yêu thương".

Tham gia sự kiện có gần 5.000 người là học sinh, sinh viên, khách du lịch, đặc biệt có sự tham gia và chứng kiến của gần 300 thủy thủ đến từ rất nhiều các quốc gia khác nhau trong hành trình cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-2016 đang dừng chân tại thành phố Đà Nẵng.

"Danang Barefoot Run – Lần 2" với 3 nội dung lộ trình chạy là: Hành trình Chinh phục Ngọc trai trắng 2km; Hành trình Chinh phục Ngọc trai vàng 5km; Hành trình Chinh phục Ngọc trai đen 10km.

Cùng với đó là các hoạt động phụ trợ, như: Cuộc thi sáng tạo, tạo hình trên cát, các trò chơi dân gian, các hoạt động vì môi trường của các bạn tình nguyện viên tổ chức Green Việt, Chương trình ca nhạc giao ca nhạc tại sân khấu chính... thu hút hàng ngàn người tham gia.

Sự kiện thể thao chạy bộ bằng chân trần trên bãi biển lần đầu tiên đã diễn ra thành công với hơn 8.000 người  tham gia. Đây là cơ hội để mọi người dân Đà Nẵng gửi đến bạn bè năm châu lòng hiếu khách và thân thiện, kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Sự kiện này đã mang đến những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm thú vị, đầy niềm vui và tiếng cười sảng khoái của các bạn trẻ, người dân.

Văn Sơn
.
.
.