"Hoa của đá" nở rộ ở Hà Nội

Thứ Bảy, 22/12/2018, 16:14

Hoa tam giác mạch hay còn được gọi là hoa của đá đã được trồng tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch. Như vậy, nếu muốn chiêm ngưỡng "hoa của đá", du khách không còn phải lặn lội lên tận Hà Giang xa xôi.





Hoa tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) với màu sắc chủ đạo là trắng hoặc hồng. Đây không phải là loại hoa dại, ở Hà Giang hoa được trồng để phục vụ du lịch và hạt hoa được bà con dân tộc sử dụng để chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như bánh, rượu...
Cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng tại Khu du lịch Làng văn hoá các Dân tộc (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) có diện tích khoảng 5000 mét vuông. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, hoa tam giác mạch nằm trong ý tưởng hình thành các "không gian hoa" nhằm tạo cảnh sắc thiên nhiên, đặc trưng của nhiều nhiều vùng miền đất nước ngay tại Hà Nội.
Đến đây, du khách có thể thuê quần áo dân tộc để "khoe dáng" bên "hoa của đá"
Nhằm giữ gìn những luống hoa tam giác mạch, Ban quản lý Khu du lịch đã cắm nhiều biển báo đề nghị du khách không giẫm lên hoa, không thải rác bừa bãi...
Vụ hoa tam giác mạch rất ngắn, chỉ khoảng 2 tháng. Do đó, ở vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng đã tận dụng hạt tam giác mạch để làm rượu, bánh vừa để sử dụng vừa để bán cho khách du lịch
Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Sơn Tây (Hà Nội) thu hút sự chú ý của nhiều du khách
Tạo dáng bên hoa tam giác mạch.
Biển cảnh báo của Ban quản lý.
Khách du lịch đến chụp ảnh ở vườn hoa tam giác mạch còn có thể tranh thủ tham quan các địa điểm khác trong quần thể du lịch thuộc Làng văn hoá các Dân tộc
Hà Giang: Nguồn cội "hoa của đá"

Phong Sơn(Ảnh)
.
.
.