Họ Đào Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

Chủ Nhật, 02/04/2017, 17:25

Ngày 2-4, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, họ Đào Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu 2017.


Đến dự có Đại tướng Đào Nguyễn Quyết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội đồng họ Đào Việt Nam cùng hàng nghìn con cháu họ Đào khắp cả nước.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đại tướng Đào Nguyễn Quyết khẳng định: “Kế tục và phát huy truyền thống huy hoàng, nền văn hiến của dân tộc Việt Nam anh hùng từ hàng nghìn năm nay, sát cánh đoàn kết chặt chẽ với hàng trăm dòng họ cùng hồng máu Tiên Rồng của Đại dân tộc Việt Nam, họ Đào của chúng ta đã nỗ lực phấn đấu phục vụ Tổ quốc, vì nước, vì dân, nêu cao phẩm giá người Việt Nam; tri ân, tôn vinh và quyết tâm không hổ danh với các bậc Tiên Tổ Đào Cam Mộc, Đào Duy Từ… cùng nhiều vị anh hùng dân tộc của các dòng họ khác”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Giáo sư Đào Nguyên Cát, Chủ tịch Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam cho biết: “Theo một số liệu điều tra, thống kê mới nhất, họ Đào ở Việt Nam có khoảng 9 triệu người. Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam được thành lập tháng 8-1998 tập hợp gần 30 chi họ chủ yếu ở phía Bắc và Hà Nội với Chủ tịch hội đồng đầu tiên là Thượng tướng Đào Đình Luyện. Trải qua gần 20 năm phát triển, Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam cùng các chi họ Đào toàn quốc đã tâm nguyện duy trì và phát huy sức mạnh của dòng họ, tìm nguồn cội, mong muốn đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước” .

GS Đào Nguyên Cát phát biểu.

Trong lịch sử, dòng họ Đào Việt Nam đã có nhiều người đỗ đạt cao, hiển vinh, được khắc tên vào bia Tiến sỹ như: Trạng nguyên Đào Tiêu năm 1275, được phong Phúc Thần; Trạng nguyên Đào Sư Tích năm 1374, Lưỡng quốc Trạng Nguyên, Nhập nội Hành khiển, được phong Phúc Thần; Đình nguyên Đào Công Soạn năm 1426, Nhập nội Đại hành khiển, được phong Phúc thần; Tiến sỹ Đào Cảnh Huống năm 1478, Lễ bộ Thượng thư; Tiến sỹ Đào Cử năm 1466, Hộ bộ Thượng thư; Bảng nhãn Đào Công Chính năm 1661, Công bộ Tả thị lang…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

TS – KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng họ Đào Việt Nam cho biết, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, sẽ tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh cơ cấu Hội đồng liên lạc họ Đào Việt Nam để đảm bảo hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động của các chi họ; xây dựng quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ động viên xây dựng các nhà thờ chi họ Đào; tu bổ, chỉnh trang phát huy giá trị di sản có liên quan đến họ Đào ở địa phương…

Thảo Thảo
.
.
.