Hấp dẫn giải đua ghe truyền thống trên sông Hương trong ngày Tết Độc lập

Chủ Nhật, 02/09/2018, 16:47
Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2-9 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng ngàn người dân và du khách theo dõi.

Sáng 2-9, Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương nhằm chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2-9 của đất nước, qua đó đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương lẫn du khách theo dõi.

Các VĐV lao xuống ghe sau khi giải đua bắt đầu.

Ban tổ chức cho biết, giải đua ghe năm nay có sự tham gia của 18 đội đua nam, nữ với gần 300 vận động viên đến từ các địa phương vùng sông nước tỉnh Thừa Thiên- Huế, gồm An Hòa, Vỹ Dạ (TP Huế); Hương Cần, Triều Sơn Trung (thị xã Hương Trà); Phú Mậu (huyện Phú Vang); Thủy Vân (thị xã Hương Thủy); Quảng Phước (huyện Quảng Điền) và Phong Hòa (huyện Phong Điền).

Ghe của một đội nữ đang tăng tốc về đích.
Các tay đua nỗ lực hết mình để đưa ghe về đích trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo khán giả.

Theo đó, các đội đua tham gia tranh tài với 10 lượt đua, tranh các giải cúng, phá và giải tiền.

Ông Lê Ngọc Tư, Trưởng phòng Quản lý TDTT, SởVHTT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, do được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng nên giải đua ghe truyền thống năm nay trên sông Hương đã diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn và an toàn.

Đông đảo khán giả đứng cổ vũ cho các đội đua bên bờ sông Hương.
Đua ghe đã trở thành giải đua truyền thống được tổ chức hàng năm trên sông Hương vào dịp 2-9.

Kết quả chung cuộc, đội đua xã Phú Mậu, huyện Phú Vang giành giải nhất toàn đoàn, nhất giải phá và nhất tam thắng.

Giải đua ghe năm nay thu hút hàng trăm vận động viên ở vùng sông nước tham gia.

Đua ghe truyền thống trên sông Hương không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các địa phương xứ Huế trong ngày Tết độc lập của đất nước.

Ban tổ chức trao giải chung cuộc cho các đội đua giành chiến thắng.
Đua ghe đã trở thành ngày hội trên sông Hương trong mỗi dịp Tết Độc lập của đất nước.

Anh Khoa
.
.
.