Hấp dẫn "Tiếng Tơ" trên phố cổ Hà Thành

Thứ Bảy, 23/11/2019, 18:48
Tối ngày 23-11, một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức tại khu phố cổ Hà Nội: Triển lãm, trình diễn trang phục từ tơ tằm và tơ sen, biểu diễn âm nhạc dân gian…

Chuỗi hoạt động có chủ đề “Tiếng Tơ”, do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội chủ trì tổ chức nhân kỷ niệm 14 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11.

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm trưng bày giới thiệu một số công đoạn làm tơ của Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận - người duy nhất thành công trong việc “bắt” sen nhả tơ. 

Giới thiệu Huyền thoại Trà Di sản - Giàng Pằng Sùng Đô

Cũng tại đây, một loạt các bộ sưu thời trang sử dụng chất liệu lụa của  NTK Trịnh Bích Thủy, La Hằng, Thục Anh đã được trình diễn, giới thiệu với công chúng.

Rất nhiều hoạt động khác cũng đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách: Biểu diễn “Chuyện nhạc Tiếng tơ” của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc; “Huyền thoại Trà di sản - Giàng Pằng Sùng Đô” giới thiệu quần thể 100 cây chè Shan tuyết cổ thụ Giàng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Cây Di sản Việt Nam; 

Triển lãm ảnh “Di sản trong lòng Hà Nội” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Bích; Trưng bày giới thiệu hơn 30 tác phẩm Thi – Thư – Họa miêu tả vẻ đẹp hoa Sen của sư thầy, họa sĩ Thích Chỉnh Tuệ (Tuệ Nhật Mặc Nhân); Giới thiệu và trình diễn vẽ tranh Thủy mặc và Thư pháp.


N.Hoa
.
.
.