Hàng vạn người dân và du khách về với tuần lễ “Cát Bà xanh” 2017

Thứ Sáu, 31/03/2017, 16:53
Sáng 31-3, tại đảo Cát Bà, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống.


Lễ hội cầu ngư tại Cát Hải đã có lịch sử  hàng trăm năm của người dân vùng biển, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hoà, cho những con thuyền đi khơi, về lộng khai thác thủy sản bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho ngư dân vùng cửa biển.

Cũng trong sáng cùng ngày, trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội “Ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Những hình ảnh tại lễ hội đường phố Cát Bà xanh 2017 và hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà

Nhiều chương trình trong lễ hội như tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, tặng quà ngư dân nghèo, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vịnh Cát Bà, các đoàn thuyền khai thác, dịch vụ của ngư dân tham gia diễu hành... được tiến hành trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn mặc dù thời tiết mưa to, gió lớn.

Trong chiều và tối ngày 31/3 trên đảo sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ tiền thân của Đảng bộ huyện Cát Hải (3/1947-3/2017) 40 năm ngày hợp nhất huyện Cát Hải (11/3/1977-11/3/2017)  58 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá (3/1959-3/2017),  khai mạc du lịch Cát Bà 2017, và khai mạc đại hội TDTT huyện Cát Hải lần thứ 6/2017, như giải đua thuyền rồng các tỉnh ven biển vùng đồng bằng Bắc bộ -cúp Báo HP lần thứ 23, đặc biệt chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh”….

Trước đó vào tối ngày 30/3/ lễ hội đường phố “Cát Bà xanh 2017” được tổ chức lần đầu tiên tại đảo Cát Bà với sự tham gia của trên 1000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng từ các đoàn nghệ thuật xiếc Việt Nam, đoàn ca múa Hải Phòng...

Văn Thịnh
.
.
.