Đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Thứ Sáu, 02/04/2021, 06:48
Ngày 1/4, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 410 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2021), đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Ông Phạm Đại Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, từ mùa Xuân năm 1597, những lưu dân người Việt đầu tiên từ vùng Thanh - Nghệ - Thuận - Quảng theo Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh vào khai khẩn, mở mang vùng đất Trấn biên từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, sinh cơ lập nghiệp. Đến đầu thế kỷ 17, triều đình thành lập phủ Phú Yên với hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa vào năm 1611.

Công an tuần tra, bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi, chí sĩ Lê Thành Phương cùng một số sĩ phu, văn thân yêu nước ở Phú Yên tập hợp nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược, lan rộng đến Khánh Hòa, Bình Thuận.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, ở Phú Yên có những phong trào cách mạng đấu tranh mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiếp đó là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Đảng bộ và nhân dân Phú Yên lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 46 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên luôn đoàn kết, vượt khó, phát triển kinh tế - xã hội…

Tại buổi lễ, tỉnh Phú Yên vinh dự đón nhận bằng xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 31-12-2020. Di tích này ở xã đang thu hút đông đảo du khách tham quan, thưởng ngoạn.

Hữu Toàn
.
.
.