Đoàn Nghệ thuật Trống hội diễn mở màn chương trình “Khát vọng – Tỏa sáng”

Thứ Bảy, 23/01/2021, 15:43
Trong chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 2/2 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Đoàn Nghệ thuật Trống hội thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ biểu diễn mở màn.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo thực hiện; PGS.TS Tạ Quang Đông chỉ đạo nghệ thuật; NSND Nguyễn Quang Vinh tổng đạo diễn. Mở đầu chương trình là màn trình diễn “Rồng thiêng bay lên” của Đoàn Nghệ thuật Trống hội.

Đoàn Nghệ thuật Trống hội hiện đặt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, được thành lập tháng 7/2020. Đến nay, Đoàn đã tổ chức thành công một số màn biểu diễn có quy mô lớn, được lãnh đạo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và các đại biểu tham dự đánh giá cao.

Đoàn Nghệ thuật Trống hội biểu diễn sơ duyệt tiết mục "Rồng thiêng bay lên".

 Cụ thể, Đoàn đã biểu diễn tại chương trình lễ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025;  biểu diễn tại lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, chào mừng khai giảng năm học 2020-2021 và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Cảnh sát Nhân dân…  

Riêng với màn biểu diễn lần này, từ tháng 12/2020, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên ý tưởng, nội dung, kịch bản cho màn biểu diễn, báo cáo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt, đưa vào chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”. Buổi sơ duyệt đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 14/1, được các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đánh giá cao.

Theo Tổng đạo diễn, NSND Nguyễn Quang Vinh, trong màn biểu diễn “Rồng thiêng bay lên”, chủ đạo sẽ là dàn trống do khoảng 500 người trình diễn. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”. Sau màn biểu diễn này mới đến chương trình nghệ thuật chính. 

Theo kế hoạch, chương trình bao gồm 3 phần: Dưới cờ Đảng quang vinh, Những mùa xuân dâng Đảng, Thênh thang trên đường mới.  Trong đó, phần 1 “Dưới cờ Đảng quang vinh” bao gồm những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước.

Phần 2 “Những mùa xuân dâng Đảng” là những tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, nêu bật lên tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Phần 3 “Thênh thang trên đường mới” nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập, thông qua những ca khúc mới mẻ, trẻ trung được đầu tư dàn dựng công phu…

Chương trình “Khát vọng – Tỏa sáng” dự kiến có thời lượng khoảng 1 tiếng 20 phút, với sự tham gia của 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên. Trong chương trình, khán giả có dịp hội ngộ hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng. Sân khấu được dựng trên diện tích khoảng 700m2. Chương trình phục vụ khoảng 17.000 khán giả.



N.Hoa
.
.
.