Đêm “Tình yêu” của cựu vô địch Ý và tân binh Phần Lan:

Cuộc so tài ngoài sức tưởng tượng cho khán giả

Thứ Sáu, 14/06/2019, 05:58
Một đội pháo hoa có tuổi đời cả trăm năm, một đội chỉ vừa mới tròn 5 tuổi, đêm thứ ba của DIFF với chủ đề Tình yêu (15/6) được dự đoán sẽ là một đêm pháo hoa mang đến những màn trình diễn “ngoài sức tưởng tượng” cho khán giả…

Không giấu sự hồi hộp những cũng đầy quyết tâm tạo nên sự bất ngờ cho khán giả, hai đội một là cựu vô địch DIFF Ý và tân binh Phần Lan đã “hé lộ” về các màn trình diễn hấp dẫn sẽ tranh tài tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 với chủ đề “Tình yêu” của mình ngay tại “trận địa pháo” sẵng sàng cho đêm pháo hoa 15/6.

Cực vô địch DIFF – đội pháo hoa Ý hé lộ đêm thi “Tình yêu” là sự kết hợp tinh tế các hiệu ứng pháo hoa với nhiều bản hòa tấu, nhạc cổ điển và nhạc Pop nổi tiếng như bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Ludwig van Beethoven. 

Đội pháo hoa Ý - “cựu vương” của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 và 2012, bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại thành phố sông Hàn thi đấu bởi theo đánh giá của đội, đây là sân khấu tuyệt vời cho các màn trình diễn pháo hoa, khán giả cuồng nhiệt, công tác tổ chức được cải thiện không ngừng qua các năm. 

Ông Antonio Parente, đội trưởng của đội pháo hoa Ý - Parente Fireworks Group, cho hay: “Chúng tôi sẽ thể hiện màn trình diễn nhấn mạnh vào cảm xúc thông qua việc sử dụng phần lớn nhạc hòa tấu ứng với từng màu sắc pháo hoa riêng biệt từ khoảng 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng khác nhau xuyên suốt 21 phút. Toàn đội hy vọng sẽ chuyển tải thành công câu chuyện hành trình cảm xúc từ lúc hình thành, hun đúc và vỡ òa thông qua ánh sáng, hứa hẹn mang đến sự hài lòng và hạnh phúc cho khán giả của DIFF 2019”.

Thấu hiểu sức tác động mạnh mẽ của âm nhạc lên cảm xúc người nghe, đội pháo hoa Ý hé lộ sẽ kết hợp tinh tế các hiệu ứng pháo hoa với nhiều bản hòa tấu, nhạc cổ điển và nhạc Pop nổi tiếng như bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Ludwig van Beethoven, bản nhạc bất hủ “On earth as it is in heaven” của bộ phim giật giải Cành cọ vàng - “Sứ mệnh truyền giáo” của Anh quốc hay ca khúc “Let it go” của bom tấn hoạt hình Nữ hoàng băng giá, “Fall on me” ngợi ca tình cảm gia đình thu hút gần 50 triệu lượt view của giọng ca thiên thần người Ý - Andrea Bocelli… “Chúng tôi đã từng chiến thắng ở cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để cống hiến cho khán giả màn trình diễn pháo hoa xuất sắc nhất và giành chiến thắng” – ông Parente khẳng định.

“Đội pháo hoa đến từ Ý hay các đội pháo hoa khác đều rất tuyệt vời nhưng không phải vì thế chúng tôi e sợ. Đội sẽ cố gắng hết sức để làm tốt phần trình diễn pháo hoa của mình. Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn sống động với sự biến chuyển nhịp điệu lên xuống kết hợp khéo léo cùng những khoảng lặng vừa đủ để khói có thể bay đi và thể hiện hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn nhất.” – Ông Johan Holländer tự tin chia sẻ.

Tân binh Phần Lan hé lộ màn trình diễn của mình sẽ giống như một bản giao hưởng, ở đó, mỗi bông pháo như một nhạc cụ và mỗi thành viên trong đội là một nhạc công để tạo nên sợi dây kết nối giữa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng, giàu cảm xúc cho khán giả.

Trong khi đó, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, “tân binh” đội pháo hoa Phần Lan thực sự bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân xứ Đà thành và những hỗ trợ tuyệt vời từ phía Ban tổ chức Lễ hội. 

Ông Johan Holländer – đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan JoHo Pyro Professional Fireworks AB, chia sẻ: “Trong đêm thi 15-6 tới, chúng tôi sẽ đem đến màn trình diễn kể về người anh hùng Lemminkainen trong thần thoại, trong đó đan xen câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử thiêng liêng. Màn trình diễn của chúng tôi sẽ giống như một bản giao hưởng, ở đó, mỗi bông pháo như một nhạc cụ và mỗi thành viên trong đội là một nhạc công để tạo nên sợi dây kết nối giữa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng, giàu cảm xúc. Đội tôi đã chọn lọc âm nhạc kĩ càng và sẽ sử dụng tối đa số lượng pháo hoa cùng hiệu ứng để đem đến màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhất cho khán giả Việt Nam”.   

Câu chuyện thần thoại mà đội Phần Lan sẽ trình diễn tại đêm thi 15-6 hứa hẹn mang tới sự thăng hoa cảm xúc, khi dẫn dắt khán giả theo dòng chảy của câu chuyện từ hạnh phúc theo đuổi tình yêu đến cuộc giao tranh kịch tính của người anh hùng Lemminkainen với dòng sông Tuoni đáng sợ, từ sự bi thương khi Lemminkainen bị tước đi mạng sống đến sự hồi sinh mạnh mẽ nhờ tình mẫu tử thiêng liêng.  

Như “mảnh ghép hoàn hảo” để làm giàu thêm cuộc phô bày pháo hoa ấy, âm nhạc hòa quyện nhịp nhàng từ rock, metal đến những bài hát cổ điển sẽ góp phần kết nối mạch nguồn câu chuyện và truyền tải cảm xúc tuyệt vời đến khán giả.


Hoài Thu
.
.
.