Đấu giá tranh vẽ ông Park Hang Seo, ủng hộ từ thiện thêm 500 triệu đồng

Chủ Nhật, 29/12/2019, 19:37

Ngày 29-12, bức tranh “Người thầy của tôi” vẽ chân dung huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã được đấu giá thành công với mức giá 12.000 USD (tương đương 278.760.000 VNĐ).



Ngoài ra, người mua bức tranh là ông Nguyễn Phan Huy Khôi còn ủng hộ thêm hơn 220 triệu đồng để Ban tổ chức có tròn 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Tấm lòng Việt” của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Bức tranh  “Người thầy của tôi” được họa sĩ Trần Thế Vĩnh vẽ trên chất liệu sơn dầu, kích thước 73x92 cm, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trong chương trình đấu giá cách đây 1 năm, vào tối 30-12-2018, bức tranh có mức giá khởi điểm là 5.000 USD (tương đương 117.000.000 đồng).

Cuối phiên đấu giá, bức tranh thuộc về Swisstouches La Luna Resort Nha Trang, với mức giá 10.500 USD (tương đương 243.600.000 đồng tại thời điểm đó). Toàn bộ số tiền được sử dụng vào mục đích từ thiện, trong đó 50% (121.800.000 đồng) đã trao tặng tới quỹ Hiểu về trái tim; 50% còn lại được dùng để hỗ trợ, phát triển họa sĩ trẻ tài năng. 

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi và đại diện Quỹ "Tấm lòng Việt" bên bức tranh vẽ ông Park Hang Seo

Tuy nhiên, sau trận chung kết bóng đá nam Sea Games 30 vào tối 10-12, hình ảnh ông Park Hang Seo đã để lại trong trái tim người Việt dấu ấn sâu đậm hơn. Để bày tỏ tình cảm của người Việt dành cho HLV Park Hang Seo, Swisstouches La Luna Resort Nha Trang đã quyết định không giữ riêng bức tranh lại cho mình mà đem ra bán đấu giá nhằm mục đích quyên góp cho những hoạt động từ thiện trong phiên đấu giá thứ 29 của Nhà đấu giá Nghệ thuật Chọn. 

Tại phiên 29, đã có 23 tác phẩm được đấu giá thành công, với tổng giao dịch toàn phiên lên tới gần 67 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật có bức tranh vẽ ông Park HangSeo và bộ ba tác phẩm của họa sĩ thời kỳ Đông Dương – họa sĩ Nguyễn Huyến.


N.Hoa
.
.
.