Cổ tự ở Huế thực hiện nghiêm quy định phòng dịch dịp Đại lễ Phật đản

Thứ Ba, 25/05/2021, 17:24
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến khích chư Tôn đức, tăng ni tụng kinh Pháp hoa trong tuần lễ Phật đản tại mỗi tự viện, thực hiện chương trình trực tuyến để Phật tử đồng trì tụng nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565, nhiều cổ tự ở tỉnh Thừa Thiên Huế như Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm, chùa Hiếu Quang, Tường Vân, Từ Hiếu... đều được trang trí cờ, hoa rực rỡ chào mừng Đại lễ Phật đản.

Tuy nhiên các cổ tự hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế không thực hiện thiết trí lễ đài chính tại Quốc tự Diệu Đế để hạn chế tập trung đông người.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự thống nhất không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong Đại lễ Phật đản năm nay; không thực hiện hạ thủy và tôn trí 7 hoa sen trên sông Hương, không thực hiện chương trình văn nghệ, thuyền hoa cúng dường, không thực hiện thiết trí lễ đài chính tại Quốc tự Diệu Đế, chỉ thiết trí lễ đài giản đơn tại Tổ đình Từ Đàm. 

Nhiều cổ tự tại tỉnh Thừa Thiên Huế được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565.

Đồng thời khuyến khích chư Tôn đức, tăng ni tụng kinh Pháp hoa trong tuần lễ Phật đản tại mỗi tự viện, thực hiện chương trình trực tuyến để Phật tử đồng trì tụng.

So với lễ Phật đản những năm trước, năm nay Tổ đình Tường Vân, Từ Hiếu vắng lặng hơn vì thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ đình Từ Đàm, TP Huế. Để phòng, chống dịch COVID-19, Tổ đình hạn chế tập trung đông người trong tuần lễ Phật đản.

Dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng đến quý hòa thượng, đại đức, tăng ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng đồng bào Phật tử toàn tỉnh dịp Đại lễ Phật đản an lạc, cát tường. 

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc mua bán các loại đèn lồng trang trí dịp lễ Phật đản cũng ế ẩm hơn trước.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của quý chức sắc, tăng ni, phật tử trong việc phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và những hoạt động có ý nghĩa mang tính cộng đồng, nhân văn, tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương; nhất là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an giữ vững ANTT; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cám ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an tỉnh dành cho Giáo hội. Đồng thời tin tưởng rằng, toàn lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc góp phần giữ gìn ANTT địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.


Anh Khoa
.
.
.