Lạ lẫm cảnh tượng trời Âu giữa lòng Hà Nội

Thứ Hai, 30/07/2018, 12:19
Những lá phong đầu tiên trong hàng phong lá đỏ trồng tại đường Trần Duy Hưng đã bắt đầu chuyển màu, giống như phong cảnh ở bên châu Âu làm nhiều người thích thú.

Dù nhận được khá nhiều nghi ngại về khả năng sinh trưởng và phát triển của giống cây xứ lạnh trồng tại quốc gia nhiệt đới như Việt Nam nhưng sau thời gian qua nhiều trận mưa lớn cũng như nắng gay gắt ở Hà Nội, hàng phong lá đỏ được gia cố vẫn đứng vững vàng, phát triển lá cành tốt tươi, hiện nay những cây phong đầu tiên trên phố Hà Nội đang bắt đầu chuyển màu.

Ngày 30-7, theo ghi nhận của PV, một số cây phong lá đỏ tại đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xuất hiện những chiếc lá đang chuyển dần từ màu xanh qua màu vàng và đỏ lãng mạn giống khung cảnh ở các nước châu Âu.

Những chiếc lá phong bất ngờ chuyển màu đỏ dù Hà Nội đang ở giữa mùa hè.
Tại các nước châu Âu hiện tượng này chỉ xảy vào mùa thu sau đó cây phong sẽ trút lá tạo ra phong cảnh vô cùng ấn tượng.
Những chiếc lá chuyển màu từ xanh sang đỏ.
Một số lá chuyển sang màu đỏ đặc trưng của loại phong này.
Những chiếc lá chuyển màu đỏ xong sẽ dần héo úa rồi rụng.
Trồng phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020.
Dù phải hứng chịu thời tiết cực đoan trong thời gian quan(nắng nóng, mưa nhiều) nhưng hàng phong trên phố Trần Duy Hưng vẫn phát triển tốt chứng minh khả năng thích nghi của loại cây ôn đới này trong môi trường Hà Nội.
Hy vọng hàng cây tiếp tục phát triển tốt để người dân Thủ Đô có thể chiêm ngưỡng phong cảnh "trơi âu" ngay tại Hà Nội.
Đầu năm 2018, Hà Nội bắt đầu trồng hơn 100 cây phong lá đỏ ở dải phân cách dọc tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Việc trồng mới hàng trăm gốc cây phong lá đỏ này nằm trong hoạt động trồng 1 triệu cây xanh tại Thủ đô của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Được biết, hàng phong lá đỏ này vẫn đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm trên đường phố, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng ở nhiều địa điểm khác. Trước đó, thành phố chưa trồng thử nghiệm loại cây này ở vườn ươm hay công viên.
Ngọc-Bình
.
.
.