Cận cảnh "trận địa" pháo hoa tại Hà Nội trước giờ khai hỏa

Thứ Năm, 23/01/2020, 16:05
Hôm nay (23-1) tức là ngày 29 Tết, các trận địa pháo hoa tại Hà Nội gần như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai hỏa vào đêm giao thừa (ngày mai) chào đón năm mới.
Vào sáng 23-1 tức ngày 29 tháng Chạp Âm lịch, trận địa pháo bắt đầu được lắp đặt tại các địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội.
Các chiến sĩ bộ đội tiến hành lắp đặt ống phóng pháo hoa tại một điểm bắn tại vườn hoa Lạc Long Quân bên bờ hồ Tây.
giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 6 điểm từ 0-0h15 ngày 25/1 (30/12 Âm lịch). Trong ảnh lực lượng bộ đội đang tiến hành lắp đặt các giá phóng cho việc bắn pháo hoa.
Tại điểm bắn ở bên bờ Hồ Tây này vào năm 2019 đã có 500 quả pháo hoa được bắn lên.
Với người dân Hà Nội việc ngắm pháo hoa vào thời khắc giao thừa gần như đã là một món ăn tinh thần không thể thiếu...
Các địa điểm bắn tại Hà Nội đều nằm ở các không gian rộng thoáng, tạo điều kiện tối đa cho người dân có thể ngắm những màn pháo hoa rực sáng trong đêm giao thừa.
Tất cả các dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được các chiến sĩ lắm đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa.
Khu vực bắn được được cách ly bởi hàng rào an ninh.
Chỉ còn hơn một ngày nữa, người dân Thủ đô sẽ lại được chứng kiến màn pháo hoa thắp sáng bầu trời để chào đón năm mới.
Nguyễn Bình
.
.
.