Cần Thơ đón gần 120.000 lượt khách du lịch 4 ngày nghỉ lễ

Thứ Ba, 01/05/2018, 16:30

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, TP Cần Thơ đón gần 120.000 lượt khách du lịch, tăng 16,4%, trong đó có 6.850 lượt khách quốc tế.


Chiều 1-5, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, TP Cần Thơ đón gần 120.000 lượt khách du lịch, tăng 16,4%, trong đó có 6.850 lượt khách quốc tế.

Khách tham quan cầu đi bộ Ninh Kiều, Bến Ninh Kiều, khu vực mua sắm và ẩm thực chợ đêm ước đạt hơn 18.000 lượt; khách tham quan du lịch bằng đường sông tại các bến tàu du lịch ước đạt hơn 19.000 lượt (Bến tàu Ninh Kiều, Bến tàu An Bình, Bến tàu Cồn Sơn). 

Đông đảo du khách đến tham quan, thưởng thức các loại bánh ở Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, từ ngày 25 đến 29-4, tại TP Cần Thơ. 

Các điểm tham quan thu hút đông du khách, như: Thiền viện Trúc lâm Phương Nam đón trên 12.000 lượt khách; Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh đón khoảng 7.500 lượt khách; Cơ sở hủ tiếu Sáu Hoài phục vụ khoảng 3.650 lượt khách; Khu du lịch Lung Cột Cầu phục vụ khoảng 3.700 lượt khách; các điểm tham quan khác thu hút trên 31.000 lượt khách; Giải đua xe mô tô Toàn quốc cúp vô địch quốc gia năm 2018, thu hút hơn 5.000 lượt khách đến xem… 

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, số lượng khách năm nay tăng so với năm 2017 do thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng khách từ các tỉnh, thành trong khu vực, từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Bắc đến TP Cần Thơ khá đông. 

Du khách trong và ngoài nước, tham quan một số nhà vườn tại huyện Phong Điền (Cần Thơ). 

Dịp nghỉ lễ năm nay, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở quận Ninh Kiều đều kín phòng. Công suất phòng các cơ sở lưu trú bình quân trong các ngày nghỉ lễ đạt từ 95% trở lên.

Theo đó, khách lưu trú khoảng 19.040 lượt khách, tăng 16,8% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 2.050 lượt khách, tăng 12,9% so với cùng kỳ, khách nội địa ước 16.990 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ hoạt động du lịch 4 ngày lễ đạt khoảng 36,4 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

So với năm 2017, các hoạt động VH-TT&DL tiếp tục được nâng cao chất lượng, đổi mới cả về nội dung và hình thức, thu hút sự theo dõi và tham quan thưởng thức của đông đảo quần chúng nhân dân trong, ngoài thành phố và du khách gần, xa; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí tinh thần của người dân, góp phần từng bước khẳng định TP Cần Thơ xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. 

Các điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ thu hút rất đông khách du lịch tham quan, khám phá. 

Quy mô tổ chức các chuỗi hoạt động tăng nhưng vẫn tiết kiệm được kinh phí và vận động được nguồn xã hội hoá. Lượng khách du lịch mặc dù tăng cao nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngành. 

Không xảy ra tình trạng chặt chém, chèo kéo khách. Các đơn vị Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo ANTT và TTATGT. Công tác PCCC được tăng cường kiểm tra thường xuyên, liên tục.

Văn Đức
.
.
.