Bế mạc Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019

Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:26
Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, cuộc thi “Âm nhạc mùa thu – 2019” đã chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải vào tối ngày 5-12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan, tổ chức, cuộc thi thu hút gần 170 thí sinh của 4 bộ môn: Hoà tấu, Độc tấu Piano, Độc tấu Violin và Hát Thính phòng - Nhạc kịch. 

Sau 5 ngày thi liên tiếp với 13 buổi trình diễn, Ban tổ chức đã trao Giải đệm đàn Piano xuất sắc cho Thạc sĩ Trần Thái Linh, Giải đệm đàn cho Bộ môn Độc tấu Violin – Thạc sĩ NSƯT Trịnh Minh Trang,  Giải đệm đàn Bộ môn Hát Thính phòng - Nhạc kịch – Thạc sĩ Nguyễn Phương Hạnh

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh trao giải cho nghệ sĩ đệm đàn xuất sắc

Bộ môn Độc tấu Violin  có 2 giải Nhất: Nguyễn Nguyên Lê (bảng A - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Tạ Khánh Linh (bảng C – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); 2 giải Nhì: Phạm Bách  (bảng A – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Vũ Khánh Linh (bảng C - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); 3 giải Ba: Phạm Xuân Bách, Nguyễn Văn Trọng (bảng B - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Phạm Đình Minh (bảng C - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh)

 Bộ môn Hòa tấu có 1 giải Nhì - nhóm Autumn Trio (bảng B - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).2 giải Ba: nhóm L’Espoir Trio (bảng A - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), nhóm Muca Brass Quintet (bảng B - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)...

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng trao giải Nhất bộ môn hát thính phòng, nhạc kịch bảng A cho Đoàn Thảo Ly

Bộ môn độc tấu Piano, Bảng A có 1 giải Nhất - Võ Minh Quang (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), 2 giải Nhì -  Nguyễn Đức Kiên (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Nguyễn Trần Phương Vy (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh)…  

 Bảng B bộ môn độc tấu Piano có 2 giải Nhất: Phạm Lê Phương, Nguyễn Chúc An (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); 2 giải Nhì: Vũ Minh Duy (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Hồ Lê Đăng Khoa (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh)...

Các nghệ sĩ hạnh phúc đón nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Bảng C bộ môn độc tấu Piano không có giải Nhất, Nhì, chỉ có 01 giải Ba: Hồ Thiên Phước (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh) 2 giải Khuyến khích: Vũ Công Tuấn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Lê Hoàng Thịnh (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh);

 Bộ môn Hát Thính phòng – Nhạc kịch, bảng A có 1 giải Nhất -  Nguyễn Đoàn Thảo Ly (Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội), 1 giải Nhì - Nguyễn Thị Mai Chi (Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)...

Bảng B có 2 giải Nhất -  Phạm Khánh Ngọc (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Tú (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); 2 giải Nhì: Nguyễn Huy Đức, Đào Thị Tố Loan (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam)...

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao 3 Bằng khen cho các thí sinh thể hiện bài của tác giả Việt Nam xuất sắc: Hồ Thiên Phước (bảng C, Bộ môn Độc tấu Piano Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh); Phan Thị Dịu (bảng B, Bộ môn hát Thính phòng Nhạc kịch - Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Minh Thi (bảng A Bộ môn hát Thính phòng Nhạc kịch - Học viện Âm nhạc Huế); 

3 Giải Triển vọng  thuộc về Trần Bảo Trân  (bảng A Bộ môn Độc tấu Piano -  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Nguyễn Nguyên Lê (bảng A Bộ môn Độc tấu Violin - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Ngũ tấu kèn đồng (bảng A Bộ môn Hoà tấu: Lê Anh Hoàng, Đặng Văn Chính, Vũ Tuấn Nam, Uông Anh Phước, Đặng Tùng Lâm - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 


N.H
.
.
.