51 đơn vị làm sách Việt Nam và Hàn Quốc giao dịch bản quyền

Thứ Tư, 18/07/2018, 14:48

Thông tin từ Hội Xuất bản Việt Nam, văn phòng đại diện phía Nam cho biết, 23 đơn vị xuất bản Hàn Quốc và 28 Nhà xuất bản, doanh nghiệp làm sách của Việt Nam sẽ cùng tiếp xúc, trao đổi mua bán bản quyền tác giả vào ngày 24 và 25-7.



Đây là hoạt động trong  khuôn khổ “Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh 2018” do Viện chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía Nam tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp xuất bản của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng mối quan hệ và hợp tác phát triển lâu dài. 

Hội sách cũng là dịp để các nhà xuất bản, công ty sách của Việt Nam với các nhà xuất bản hàng đầu của Hàn Quốc tiếp xúc tìm hiểu, trao đổi mua bán bản quyền tác giả sách, góp phần làm phong phú, đa dạng hoá đề tài và nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu rộng rãi của bạn đọc Việt Nam, thúc đẩy giới xuất bản trong nước làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền sở hữu tác giả trong hoạt động xuất bản. 

Hoạt động giao dịch bản quyền sẽ giúp bạn đọc có nhiều cơ hội lựa chọn hơn

Người làm sách Việt Nam cũng giúp các đại diện giới xuất bản Hàn Quốc giao lưu, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đang ngày càng tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc...

Diễn ra tại khách sạn New World Saigon, TP Hồ Chí Minh, tại hội sách, 23 nhà xuất bản Hàn Quốc giới thiệu các sách xuất bản có nội dung thuộc nhiều lĩnh vực: thiếu nhi, kiến thức thường thức, nghệ thuật, du lịch, sách điện tử, giáo trình, giáo cụ mầm non, tiểu học, giáo trình đại học về kinh tế, xã hội, tiểu thuyết web… Ngoài ra, hội sách còn có gian hàng giới thiệu 79 thể loại sách được ủy thác của những nhà xuất bản không trực tiếp tham gia.

Dịp này, Hiệp hội Tạp chí Hàn Quốc và Trung tâm Hàn Ngữ Sejong cũng tham gia để giới thiệu các tài liệu tiếng Hàn Quốc và các nội dung xuất bản đa dạng khác.


N.H
.
.
.