30 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật mừng lễ 30-4 tại Hà Nội

Chủ Nhật, 30/04/2017, 09:58
Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội có ít nhất 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống: dân ca, trích đoạn chèo, cải lương, hài kịch ngắn, các tiết mục ca hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Thủ đô Hà Nội, Đảng , Bác Hồ kính yêu.

Đây là các chương trình do nghệ sĩ chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật của Hà Nội, các nhà hát Chèo, Cải lương Hà Nội, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, đoàn cải lương Hải Phòng, Thái Bình tổ chức biểu diễn phục vụ tại nhiều địa điểm khác nhau trong trung tâm thành phố và các quận, huyện ngoại thành. Nhiều trích đoạn của các vở diễn nổi tiếng, từng đoạt giải của các đơn vị cũng được giới thiệu đến công chúng: Nghêu sò ốc hến, Một giờ ở nhà hộ sinh, Hoa hậu dạy chồng…

Góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân Thủ đô, tối 29-4, chương trình nghệ thuật “Bài ca hòa bình” được tổ chức tại khu vực Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ thuộc phố đi bộ Hà Nội. Tham gia biểu diễn có nhiều gương mặt được yêu thích hiện nay: Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Thu Minh, Noo Phước Thịnh… Rất nhiều ca khúc cách mạng tiêu biểu và nổi tiếng được chuyển tải đến công chúng: Đất nước trọn niềm vui, Tiếng đàn bầu, Tự nguyện, Nhớ về Hà Nội, Tình ca...

Cũng vào tối 29-4, hoạt cảnh xiếc “Cướp biển” được các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính thức ra mắt khán giả. Mượn câu chuyện cổ về những nàng tiên cá xinh đẹp bị cướp biển vây bắt, xiếc “Cướp biển” lồng ghép nhiều thông điệp về chân, thiện, mỹ, kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em. Tại chương trình, khán giả có dịp thưởng lãm tài nghệ của các nghệ sĩ  Liên đoàn với rất nhiều pha biểu diễn nhào lộn, đu dây, leo cột, ảo thuật. Ngoài ra, chương trình còn có rất nhiều tiết mục xiếc hề, xiếc thú với những diễn viên đặc biệt gồm gấu,  khỉ, ngựa, voi, trăn, đà điểu, lợn…

Nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn phục vụ công chúng ngày lễ.

Đặc biệt, trước và sau các xuất diễn, khán giả có thể chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên mình yêu thích, tìm hiểu ngành xiếc Việt Nam qua bộ ảnh “60 năm Liên đoàn Xiếc Việt Nam”. Chương trình do NSND Tạ Duy Ánh chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng đạo diễn, Bích Ngọc biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đại Tăng thiết kế mỹ thuật, có sự tham gia biểu diễn của tập thể diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Sau xuất diễn đầu tiên, chương trình được biểu diễn liên tục với 3 suất diễn sáng, chiều, tối ngày 30-4 và sáng, tối ngày 1-5 tại Rạp xiếc Trung ương, 67 – 69 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

N.Hoa
.
.
.