11 tác phẩm đoạt giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 15/07/2019, 11:35

Với chủ đề “TP Hồ Chí Minh – Những góc nhìn tôi yêu”, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực TP Hồ Chí Minh đã khép lại với 11 tác phẩm đoạt giải.



Liên hoan do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức. Vượt qua 600 tác phẩm dự thi, tác phẩm “Giao thông thủy - bộ” của tác giả Đinh Nguyên Đa Thiện xuất sắc giành huy chương vàng.

Tác phẩm “Giao thông thủy – bộ” của tác giả Đinh Nguyên Đa Thiện đoạt huy chương vàng.

Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng có hai tác phẩm “Không ngừng phát triển” và “Trung Thu trên đất Việt” đoạt huy chương bạc. Ba huy chương đồng thuộc về các tác giả Nguyễn Trang Kim Cương, Nguyễn Ngọc Luân và Trần Đắc Hưng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích.

Tác phẩm “Không ngừng phát triển” của Huỳnh Phạm Anh Dũng đoạt huy chương bạc.

Liên hoan năm nay thu hút hơn 150 tác giả tham gia tranh tài. Bằng góc máy sáng tạo, các tác giả đã khai thác nhiều góc độ, khoảnh khắc đẹp về thành phố mang tên Bác, ca ngợi vẻ đẹp thay da đổi thịt, hình ảnh con người, thắng cảnh, sự vươn lên phát triển không ngừng của thành phố trên mọi lĩnh vực. Các tác phẩm đều hướng đến chân – thiện – mỹ, giàu ý nghĩa xã hội và tính thời sự.

Bức “Trung thu xóm nghèo” (Nguyễn Ngọc Luân) đoạt huy chương đồng.
Tác phẩm “Vũ điệu ba lê” của Trần Đắc Hưng – huy chương đồng. 
Dịp này, hơn 100 tác phẩm xuất sắc được ban tổ chức triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Anh, quận 1. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30-7.
Quỳnh Nga
.
.
.