Giá trị khủng khiếp của đội tuyển Brazil tại World Cup 2018

Thứ Sáu, 08/06/2018, 16:45
Đội tuyển đắt giá nhất cũng chính là Brazil, có trị giá lên tới 671 triệu euro (khoảng 1.811 tỷ đồng). Tiếp đến là Tây Ban Nha (643 triệu euro), Đức (636 triệu euro).

World Cup 2018 có nhiều "kỷ lục" vô tiền khoáng hậu. Sau đây là 7 kỷ lục độc đáo và thú vị của kỳ World Cup này.

1. Tại World Cup năm nay, cầu thủ đắt giá nhất là Neymar, Brazil (anh có mức giá chuyển nhượng kỷ lục lên tới 222 triệu euro).

2. Đội tuyển đắt giá nhất cũng chính là Brazil, có trị giá lên tới 671 triệu euro. Tiếp đến là Tây Ban Nha (643 triệu euro), Đức (636 triệu euro).

3. Nga, nước chủ nhà World Cup 2018 sở hữu những sân vận động lớn nhất thế giới: SVĐ Luzhiki ở Moscow có đến 81 nghìn chỗ ngồi, Krestovsky sức chứa trên 64 nghìn, Kazan Arena: 45 nghìn,....

4. Lần đầu tiên, đội tuyển Italia vắng mặt tại một kỳ World Cup kể từ 1958.

Brazil, đội tuyển đắt giá nhất hành tinh

Đội tuyển Italya lần đầu tiên vắng mặt sau 60 năm
Linh vật của World Cup năm nay là chú sói mang tên Zabivaka

5. World Cup 2018 tại Nga là cúp bóng đá thế giới đầu tiên kể từ năm 2006 được tổ chức ở châu Âu. (WC 2006 tổ chức ở Đức, 2010: Nam Phi, 2014: Brazil).

6. Lần đầu tiên, tất cả các fan sẽ phải đăng ký thẻ Fan-ID để vào xem các trận đấu.

 7. Linh vật của World Cup năm nay là chú sói mang tên Zabivaka. Biểu tượng này do sinh viên người Nga Ekaterina Bocharova tạo nên.

Minh NG
.
.
.