Tử hình hung thủ giết chết 3 người trong gia đình vợ

Thứ Hai, 10/08/2015, 15:19
Sáng nay 10/8, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội "giết người".
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Tấn và chị Huỳnh Thị Thu Hà (43 tuổi ngụ Tiền Giang) kết hôn năm 2012 và có một con chung. Sau khi kết hôn, Tấn sống cùng gia đình vợ ở phường 3, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Trong thời gian chung sống, do hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn Tấn bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà nên phải về nhà  cha mẹ ruột ở Bến Tre sinh sống.

Ngày 30/7/2014, sau khi nhậu xong, Tấn về nhà cha mẹ vợ thì xảy ra cự cãi với chị Hà. Nghi vợ ngoại tình nên Tấn đã dùng búa chẻ củi đập phá đồ đạc trong nhà.

Bị cáo sau phiên xử.

Thấy vậy, chị Hà liền chửi và đuổi Tấn về nhà nên Tấn tức giận cầm búa đập thẳng vào đầu chị Hà khiến nạn nhân chấn thương sọ não, chết tại chỗ.

Lúc này, mẹ vợ Tấn chạy tới can ngăn cũng bị bị Tấn dùng búa chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và vỡ tim tử vong.

Trong lúc Tấn đập phá đồ đạc anh Huỳnh Văn Tài (46 tuổi, anh ruột chị Hà) liền đạp xe đạp đi báo công an. Khi anh Tài vừa quay về nhà thì bị Tấn dùng búa đập vào đầu khiến nạn nhân cũng  tử vong một tuần sau đó.

H.Anh
.
.
.