Ngặn chặn kịp thời vụ vận chuyển trái phép hàng hóa lớn qua biên giới

Thứ Bảy, 18/06/2022, 09:54

Lựa chọn các con đường mòn, đối tượng nhận vận chuyển trái phép hàng hoá có giá trị gần 1,5 tỷ đồng qua biên giới để lấy tiền công

Ngày 18/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đơn vị đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Thượng, SN 1982, trú tại xã Sóc Hà về hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Ngặn chặn kịp thời vụ vận chuyển trái phép hàng hóa lớn qua biên giới -0
Hà Văn Thượng và số tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, đơn vị xác định: Hà Văn Thượng là cư dân khu vực biên giới, do có mối quan hệ với một số đối tượng người Trung Quốc nên Hà Văn Thượng nhận vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới để lấy tiền công. Việc vận chuyển được Hà Văn Thượng thực hiện qua đường mòn lên các khu vực mốc biên giới để tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2.500 cây thuốc lá sử dụng với thiết bị IQOS có giá trị là 1 tỷ 425 triệu đồng và 34 chai nghi là rượu ngoại.

Lê Nam
.
.
.