Đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch hơn 1300 tỷ đồng

Thứ Tư, 06/04/2016, 14:38
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 4-4, Công an TP Thanh Hóa và đội chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.300 tỷ đồng….

Quá trình phá án, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung,49 tuổi; Nguyễn Văn Nhất, 32 tuổi; Trần Quang Tuấn, 24 tuổi; Nguyễn Hữu Quang, 40 tuổi; Nguyễn Thế Hiếu, 33 tuổi; Lê Văn Hưng, 37 tuổi; Lê Tuấn Đức, 49 tuổi; Lê Hoàng Anh, 26 tuổi; Nguyễn Văn Vinh, 29 tuổi; Ngô Quốc Tuấn, 31 tuổi; Đỗ Dương Phong, 24 tuổi, đều ở TP Thanh Hóa và Nguyễn Chiến Thắng, 38 tuổi, ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và số tang vật thu được.(trong ảnh 2 đối tượng cầm đầu Nguyễn Thành Trung (trái) và Nguyễn Thế Hiếu (trái ).

 Khám xét nơi ở của 12 đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 20 điện thoại di động, 5 máy tính laptop, 2 khẩu súng tự chế và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet này là Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Thành Trung. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến khi bị phát hiện, bóc gỡ đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn 1339 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thái Thanh
.
.
.