Dùng roi điện để… mua xe môtô thể thao

Thứ Tư, 17/12/2014, 09:19
Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiếu (28 tuổi), trú ở đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 13/12, Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo một vụ cướp tài sản vừa xảy ra trước khách sạn Đại Dương Xanh, ở 64A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang. Bị hô hoán nên thủ phạm lẩn trốn bên trong khách sạn và nhiều khả năng sẽ chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Cảnh sát 113 được lệnh tiếp cận khách sạn để nắm thông tin và triển khai phương án khống chế kẻ cướp.

Người bị hại - anh Phạm Quang Vĩnh (38 tuổi), trú ở phố Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, cho biết, trong thời gian gần đây, anh có đưa thông tin trên Internet chào bán xe môtô thể thao hiệu Honda CBR 600 phân khối BKS 51A7-0082. Đến ngày 10/12, một khách hàng liên lạc hỏi mua.

Theo hẹn, khoảng 15h ngày 13/12, anh Vĩnh điều khiển xe môtô nêu trên đến khách sạn Đại Dương Xanh để bên mua kiểm tra chất lượng. Tại phòng 309 khách sạn Đại Dương Xanh, người khách là một thanh niên trạc gần 30 tuổi chấp thuận mua lại chiếc xe môtô BKS 51A7-0082 với giá 150 triệu đồng.

Nguyễn Tấn Hiếu đang bị tạm giữ hình sự.

Trong lúc anh Vĩnh đang ngồi viết giấy bán xe môtô theo đề nghị của bên mua thì bất ngờ gã thanh niên này rút chiếc roi điện mang theo gí vào cổ anh Vĩnh. Bị luồng điện giật mạnh đến tê người nhưng anh Vĩnh vẫn vùng vẫy khiến chiếc roi điện rơi xuống sàn nhà. Kẻ cướp rút chiếc roi điện thứ hai tiếp tục tấn công anh Vĩnh. Nạn nhân chống trả rồi mở cửa phòng thoát ra ngoài nhưng gã thanh niên vẫn cầm chiếc roi điện đuổi theo. Khi anh Vĩnh chạy xuống tầng trệt hô hoán, gã thanh niên mới tìm nơi lẩn trốn trong khuôn viên khách sạn.

Cảnh sát 113 khẩn trương truy chặn các lối thoát từ bên trong khách sạn ra ngoài, đồng thời rà soát từng khu vực, phát hiện nghi can đang ẩn mình phía sau chậu hoa bên hành lang tầng 1 khách sạn. Sau khi vây bắt đối tượng, tổ công tác của Cảnh sát 113 đã phát hiện, tạm giữ  2 chiếc roi điện, 2 đoản thép dùng để phá khóa xe máy, 1 bộ tóc giả, 2 cuộn dây dù, 2 điện thoại di động, 2,5 triệu đồng, 112 USD, 2 SGD, 1 thẻ ATM, 2 chứng minh nhân dân, cùng một số vật dụng, giấy tờ khác.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Tấn Hiếu (28 tuổi), trú ở phố Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Sau khi Hiếu cùng người quen thấy anh Phạm Quang Vĩnh chào bán xe môtô trên mạng Internet, một người bạn khích Hiếu cướp được chiếc xe này sẽ được thưởng 100 triệu đồng, nếu không được phải trả 10 triệu đồng.

Trước lời kích đó, Hiếu rời TP Hồ Chí Minh ra tới Nha Trang sáng 13/12 để thuê phòng lưu trú tại khách sạn Thăng Long ở 56 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập nhưng khi liên lạc điện thoại với anh Phạm Quang Vĩnh, Hiếu hẹn gặp nhau ở phòng 309 khách sạn Đại Dương Xanh. Bằng hai chiếc roi điện chủ động mang theo, Hiếu đã tấn công anh Vĩnh để thực hiện mưu toan dùng dây dù trói nạn nhân tại phòng lưu trú trước khi cướp đoạt giấy tờ cùng xe môtô. Bộ tóc giả hắn mang theo nhằm mục đích cải trang sau khi cướp tài sản để né tránh tầm kiểm soát của cơ quan Công an.

Dù vụ cướp bất thành nhưng hành vi của Nguyễn Tấn Hiếu cấu thành tội phạm nên phải để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.