Dùng nón bảo hiểm đánh trả ‘hiệp sĩ’ nhưng không thoát

Chủ Nhật, 16/08/2015, 13:46
Hai đạo chích dùng nón bảo hiểm chống trả quyết liệt nhưng cũng bị các “hiệp sĩ” bắt giữ cùng tang vật gồm 4 điện thoại và xe máy trên.

Sáng 16/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Võ Minh Lâm (27 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) và Nguyễn Trí Thịnh (28 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 2h ngày 15/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đặng Phú Vinh và Thạch Đạt thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy BKS 61Z1-0923 lưu thông với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khu 9, phường Phú Hoà. Lập tức, các anh tổ chức đeo bám qua nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật.

Đến 15h cùng ngày, bọn chúng đến dãy nhà trọ sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một (khu phố 5, phường Phu Hoà). Tại đây, các đối tượng vào phòng của Đinh Ngọc Hải (21 tuổi, ngụ tổ 2, khu 5, phường Phú Hoà) trộm điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Khi đó, các anh truy đuổi qua nhiều ngã đường, đến đường Lê Hồng Phon thì đuổi kịp. Hai đạo chích dùng nón bảo hiểm chống trả quyết liệt nhưng cũng bị các “hiệp sĩ” bắt giữ cùng tang vật gồm 4 điện thoại và xe máy trên.

Cả hai khai nhận, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nặng. Trước đó, chúng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm khác tại các dãy phòng trọ sinh viên trên địa bàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Đ.Mừng
.
.
.