Dùng khách sạn làm sào huyệt bán ma túy

Thứ Tư, 17/06/2015, 22:35
Khoảng 9h ngày 17/6, Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Tản Đà 3 (số 1178, Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5). Tại phòng 107 tuy nhiên gọi cửa nhiều lần nhưng hai vị khách lưu trú bên trong phòng không chịu hợp tác. Trong lúc chờ nhân viên khách sạn lấy chìa khóa phòng, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng 105.

Tại phòng 105 do Lê Kim Anh Đào (sinh năm 1984, ngụ Gò Vấp) thuê lưu trú, tổ kiểm tra phát hiện 4 bịch nilon chưa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 15 dụng cụ để hút ma túy đá, một cân tiểu ly, hàng trăm túi nilon loại nhỏ. Tại phòng 107, hai vị khách Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1964, quê Nam Định, sống lang thang) và Phạm Tiến Hùng (sinh năm 1961, ngụ quận 7) với nét mặt đầy lo lắng, giọng nói lắp bắp.

Ba đối tượng và tang vật.

Trong phòng của hai vị khách này có một túi nilon rỗng, 1 cân tiểu ly bị đập nát và một số tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) còn sót lại nặng 0,26g. cả ba vị khách này được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại CQĐT, ba đối tượng khai nhận thuê khách sạn để tổ chức mua bán ma túy đá. Trong đó Hùng là đối tượng vừa chấp hành xong án mua bán trái phép chất ma túy thì tiếp tục quay lại đường cũ, Luyến trước đây cũng có một tiền án mua bán chất trái phép chất ma túy.

M.Đức
.
.
.