Dùng chứng thư giả lừa đảo 6 tỷ đồng

Chủ Nhật, 10/01/2016, 10:15
Ngày 8-1, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Mai Thị Huyền Nga (56 tuổi) 12 năm tù; Dương Hòa Nhã (46 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo: Nguyễn Thành Nam (26 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tấn Vũ (31 tuổi) 4 năm tù; Lý Thị Kim Ngân (41 tuổi) 4 năm tù; Nguyễn Văn Dũ (39 tuổi) 4 năm tù và Nguyễn Xuân Ánh (28 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù cùng về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Nga là Phó Giám đốc Công ty TNHH thức ăn gia súc và xây dựng Phúc Vinh. Nga đưa 60 triệu đồng nhờ Nam, Vũ, Ngân, Dũ và Ánh làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán trị giá 2 tỷ đồng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Công ty Green Fed. Công ty Green Fed đã xuất cho Nga 170 tấn thức ăn (tương đương 1,9 tỷ đồng). Nga đem số thức ăn này bán cho người khác nhưng chỉ thanh toán cho công ty 500 triệu đồng, còn lại Nga chiếm đoạt.

Nga cũng giới thiệu Nhã cho nhóm của Nam làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 5 tỷ đồng, mua 411,2 tấn thức ăn gia súc của Công ty Proconco, với giá 450 triệu đồng. Nhã bán toàn bộ số thức ăn này để cấn nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Nhã tiếp tục nhờ làm giả bảo lãnh chứng thư giá trị 7 tỷ đồng, với giá 630 triệu đồng. Nghi ngờ chứng thư giả, công ty đến ngân hàng xác minh và báo cơ quan điều tra.

Văn Vĩnh – B.N
.
.
.