Xét xử kẻ dùng búa đánh vào đầu vợ con rồi tự sát

Thứ Ba, 17/11/2015, 15:24
Hôm nay, 17/11, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Công Tín (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án 15 năm tù về tội "giết người".


Theo cáo trạng, Tín sống cùng vợ con tại ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Tối 9/1/2015, Tín đi sinh nhật bạn đến 22h mới về đến nhà.

Do Tín về muộn lại say rượu, đến tháng chưa đưa tiền lương nên chị M.T.T.T. (vợ Tín) cự cãi với Tín. Sau khi cãi nhau với chồng, chị T. gọi điện cho cha mẹ chồng kể lại sự việc và đòi ly hôn.

Bị cáo Tín sau phiên xử.

Tức giận, Tín liền lấy cây búa sắt để trong nhà đánh vào đầu vợ và con gái (3 tuổi) bất tỉnh rồi tự đánh vào đầu mình tự sát.

Một lúc sau, chị T. tỉnh dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, Tín, chị T. cùng đứa con được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tật, chị T. bị thương tích 8% và cháu A (con Tín) thương tích 25%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, chị T không yêu cầu bồi thường mà còn có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

H.Anh
.
.
.