Đưa ra xét xử 10 kẻ xông vào Ủy ban phường chém người

Thứ Ba, 29/12/2015, 22:59
Ngày 29/12, TAND TP Biên Hòa đã đưa vụ án hình sơ thẩm ra xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ Biên Hòa) cùng 9 bị cáo khác và tuyên phạt các bị cáo mức án từ 12-30 tháng tù giam về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo bao gồm Dũng, Nguyễn Cao Sang (17 tuổi), Bùi Chấn Vỹ (16 tuổi), Vũ Minh Nhật (17 tuổi), Trương Gia Phú (18 tuổi), Nguyễn Bảo Anh (17 tuổi), Nguyễn Thành Luân (18 tuổi), Lê Trung Kiên (17 tuổi) và Trần Tiến Đạt (19 tuổi) đều cùng ngụ tại Biên Hòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11h ngày 19-5, Dũng điện thoại rủ Sang, Hùng và Nguyễn Tấn Vũ (15 tuổi) đi tìm Quang trả thù. Sau đó Sang gọi thêm Vỹ mang theo 2 con dao tự chế, gọi thêm Nhật, Luân, Kiên, Tiến, Bảo Anh cùng tham gia rồi hẹn gặp tại khu vực nghĩa trang Thuận Hòa ở phường Tân Phong.

Các đối tượng xông vào UBND phường chém người trong phiên xét xử.

Đến 15h cùng ngày, Hùng phát hiện nhóm của Quang nên chỉ cho Dũng biết, Luân chở Vỹ vượt lên ép sát xe máy của Đạt và Phú để Vỹ dùng dao chém một nhát vào đùi trái của Đạt. Phú cũng dùng dao chém lại nhưng không trúng.

Nhóm của Quang bỏ chạy, nhóm của Dũng rượt đuổi, khi Quang chạy vào trụ sở tạm của UBND phường Trung Dũng để trốn nhưng vẫn bị nhóm của Dũng đuổi chém. Vỹ, Sang và Nhật xông vào trụ sở ủy ban, Vỹ chém Quang 1 nhát vào đầu và gây náo loạn UBND phường.

Sau đó Vỹ tiếp tục chém thêm 1 nhát vào tay Quang gây thương tích 3%. HĐXX tuyên phạt các bị cáo Dũng (30 tháng), Phú, Đạt, Tiến (cùng 24 tháng), Sang, Vỹ (cùng 22 tháng), Nhật (20 tháng), Bảo Anh (16 tháng), Luân (14 tháng) và Kiên (12 tháng) tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Sơn
.
.
.