Dụ dỗ trẻ em… lột nữ trang đem bán

Thứ Sáu, 27/03/2015, 15:00
Lột hết nữ trang bằng vàng của nữ sinh lớp 2 mang đi cầm được trên 2 triệu đồng, Thích dẫn cháu bé lên xe đò đi Cần Thơ rồi bỏ trốn.

Ngày 27/3, Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thích (17 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, sáng 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung tiến hành dựng lại hiện trường xảy ra vụ án tại thị trấn Cù Lao Dung. Theo điều tra, Thích mới vào làm công cho một quán nhậu ở thị trấn Cù Lao Dung. Tại đây, Thích biết chị L. (mẹ cháu L.T.N., 8 tuổi, học lớp 2) là người giúp việc cho quán.

Hằng ngày, thấy cháu N. đi học về ghé quán chơi trên người đeo nhiều nữ trang, nên Thích nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sáng 17/3, Thích đến trường tiểu học gần quán, xin phép giáo viên chủ nhiệm đón bé L.T.N. về sớm với lý do mẹ cháu bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ, khiến giáo viên chủ nhiệm tưởng thật.

Dắt bé N. ra khỏi trường, Thích đón xe ôm chở đến TP Sóc Trăng, rồi dụ dỗ cháu lột hết nữ trang bằng vàng mang đi cầm được trên 2 triệu đồng. Để N. tin mẹ bé bị nạn ở Cần Thơ, Thích mua 2 vé xe đò để lên Cần Thơ. Khi cả hai lên xe, Thích lấy lý do quay xuống mua nước uống, rồi bỏ trốn.

Thấy bé gái đi một mình, không có người lớn bên cạnh nên nhà xe tìm hiểu. Khi bảo vệ bến xe hỏi bé đi với ai, N. cho biết cùng Thích lên Cần Thơ thăm mẹ, nhưng chờ mãi mà không thấy anh này quay lại.  Sau đó, N. trình bày nơi ở, trường học của mình và được cơ quan chức năng đưa về huyện Cù Lao Dung.

Riêng đối với Thích, được gia đình động viên, Thích về nhà và được gia đình đưa đến Công an huyện Long Phú đầu thú.

V.Đức
.
.
.