Đột kích sòng bạc quy mô lớn giữa vườn cao su

Chủ Nhật, 18/01/2015, 19:03
Thấy khu vực vườn cao su khó phát hiện, Nguyễn Ngọc Lây đã thuê địa điểm để chứa đánh bạc. Mỗi đêm, Lây sẽ trả tiền công cho người giữ vườn từ 200.000đ đến 300.000 đồng gồm tiền điện và phục vụ ăn uống cho con bạc.

23h tối 17/1 và rạng sáng 18/1, tại ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, (huyện Tân Biên), hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã đột kích, bắt quả tang 21 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài bửu. Tang vật thu giữ gồm, 4 bộ bài tây, 17 xe máy các loại, 14 điện thoại di động và 55.245.000 đồng.

Theo kết quả điều tra: Nguyễn Hồng Phúc (46 tuổi, ngụ ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên) làm người giữ vườn cao su ở tại ấp Xóm Tháp (xã Tân Phong). Thấy khu vực này khó phát hiện nên Nguyễn Ngọc Lây (33 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) liên hệ với Phúc thuê địa điểm để chứa đánh bạc. Mỗi đêm, Lây sẽ trả tiền công cho Phúc từ 200.000đ đến 300.000 đồng gồm tiền điện và phục vụ ăn uống cho con bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Để sòng bạc hoạt động êm xuôi, Lây thuê 2 người canh đường mỗi người trả công từ 100.000đ đến 150.000đ/đêm.

Hằng ngày, từ khoảng 15h, Lây điện thoại rủ các con bạc ở các xã Hòa Hiệp, Tân Phong, Trà Vong, Mỏ Công tụ tập tại vườn cao su thuộc ấp Xóm Tháp để sát phạt đến gần sáng mới tan sòng.

Khi có con bạc đến, Lây cho đàn em gồm, Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ xã Tân Phong) và Mao Kết (38 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) làm cái để cho các con bạc đặt cược 1 ván bài 7 đến 8 tụ với giá từ 50.000đ đến 100.000 đ/tụ. Sau đó, Lây và 2 đàn em khác làm cái.

Khi con bạc hết tiền nếu có nhu cầu vay tiền đánh tiếp thì vợ chồng Nguyễn Ngọc Hân (34 tuổi) và Mang Phước Chánh (40 tuỏi, ngụ ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Đa phần các con bạc tại sòng là dân có tiền chuyên nghiệp ban ngày ngủ đến chiều, tối đến sát phạt kiếm tiền.

T.Nhung
.
.
.