Kịp thời bắt giữ người nước ngoài trốn truy nã

Thứ Hai, 09/11/2015, 19:25
Ngày 9/11, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý Cửa khẩu, lực lượng An ninh hàng không và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đối tượng cho tổ công tác thuộc Công an Trung Quốc dẫn giải đối tượng truy nã Chu Lai Ying Susan từ Hà Nội về Quảng Châu, Trung Quốc.


Theo Cục Cảnh sát TNTP, trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc Bộ Công an Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Chu Lai Ying Susan, SN 1974, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc; Hộ chiếu số: KJ0441460 có hành vi phạm tội Lừa đảo hợp đồng; Lệnh tạm giam số S152[2012] của Công an thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Cục Cảnh sát TNTP chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.
Đối tượng truy nã Chu Lai Ying Susan (Đối tượng mặc áo vest nâu, thứ 3 bên phải ảnh) được cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho Công an Trung Quốc tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Ngay sau khi Cục Đối ngoại  trao đổi các thông tin có liên quan qua kênh Interpol, Cục Cảnh sát TNTP đã giao cho Phòng 5 đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin xuất, nhập cảnh của đối tượng tại Việt Nam. 

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng Chu Lai Ying Susan đã nhập cảnh, xuất cảnh nhiều lần qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cửa khẩu Nội Bài và tạm trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phòng 5 đã đề xuất cơ quan chức năng thuộc lực lượng Công an, Biên phòng “cấm xuất nóng”, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh…rà soát, xác minh địa chỉ đối tượng đăng ký tạm trú, những nơi đối tượng có thể xuất hiện làm ăn, buôn bán và du lịch. 

Quá trình rà soát, mất nhiều thời gian, công sức, các trinh sát đã phát hiện đối tượng từng xuất hiện tại Hà Nội, sau đó di chuyển xuống Quảng Ninh và hiện tại chưa biết đang lẩn trốn tại đâu. 

Quá trình tại Việt Nam, bước đầu đối tượng đóng vai khách du lịch, chưa có hoạt động móc nối làm ăn gì. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng 5 phát hiện đối tượng đã xuất hiện tại Hà Nội, đi một mình và đi xe taxi ra sân bay quốc tế Nội Bài. Kế hoạch đón lõng đối tượng đã được tổ công tác phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Nội Bài và các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Chu Lai Ying Susan tại Sân bay quốc tế Nội Bài khi đối tượng đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Chu Lai Ying Susan đã xác nhận thông tin nhân thân và hành vi phạm tội đúng với Lệnh truy nã của Công an thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc; quá trình lẩn trốn, đối tượng không có vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát TNTP đã có công văn gửi Cục Đối ngoại đề nghị thông báo cho Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội về việc Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ đối tượng

Chu Lai Ying Susan và đề nghị phía Trung Quốc cử cán bộ đến tiếp nhận đối tượng.

Trưa ngày 7/11/2015, tổ công tác Cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Cục Đối ngoại tiến hành dẫn giải đối tượng truy nã từ trụ sở Công an đến  sân bay quốc tế Nội Bài để bàn giao đối tượng Chu Lai Ying Susan cho phía Công an Trung Quốc. 

Tại sân bay, với sự phối hợp của lực lượng An ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và đại diện Văn phòng sỹ quan liên lạc Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam, đối tượng Chu Lai Ying Susan đã được cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho Công an Trung Quốc và được dẫn giải lên chuyến bay từ Hà Nội- Quảng Châu, Trung Quốc an toàn, đúng pháp luật.

Hiếu Quỳnh
.
.
.