Đòi tiền lương không được, sát hại ông chủ rồi cướp luôn xe

Thứ Ba, 04/08/2015, 15:27
Hôm nay, 4/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đại diện hợp pháp gia đình bị hại, giữ nguyên mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo nội dung vụ án, giữa tháng 9/2014, Tín xin vào làm công tại công ty quảng cáo Phùng Võ nằm trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 do ông Phùng Anh Tuấn (57 tuổi) làm chủ. Tín làm được 1 tuần thì ông Tuấn cho nghỉ việc.

Bị cáo Tín tại tòa.

Trưa ngày 23/9/2014, Tín đến công ty gặp ông Tuấn lấy tiền lương nhưng ông Tuấn không trả. Lời qua tiếng lại, ông Tuấn bỏ đi vào nhà vệ sinh thì Tín đi theo, sau đó bất ngờ dùng dao đâm ông Tuấn từ phía sau tử vong.

Sau khi gây án, Tín lấy xe máy hiệu airblade của ông Tuấn tẩu thoát. Ngày hôm sau, khi Tín đang rao bán chiếc xe trên trên địa bàn quận Bình Thạnh thì bị công an bắt giữ.

Huy
.
.
.