Đôi nam nữ chết trong phòng trọ khóa trái cửa

Thứ Hai, 15/02/2016, 07:52
Chiều 14-2, người dân ấp Tân Hòa, xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện đôi nam nữ chết trong phòng trọ nên báo cho cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều giờ thấy phòng trọ của chị Trần Thị Mỹ Xuân (33 tuổi) và anh Phan Huy Kế (34 tuổi) khóa trái cửa mà không có tiếng người nên một vài người dân đã tới gõ cửa hỏi thăm.

 Sau khi gõ cửa nhiều lần không thấy trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã phá cửa sổ để xem tình hình thì phát hiện chị Xuân nằm chết dưới sàn nhà với nhiều vết đâm, bên cạnh anh Kế chết trong tư thế thắt cổ. Nhiều người xung quanh khu trọ cho biết, cả chị Xuân và anh Kế quê ở tỉnh Quảng Bình.

Anh Kế làm nghề tự do, còn chị Xuân làm việc tại Công ty PouChen tại TP Biên Hòa. Cả 2 cùng chung sống với nhau gần 2 năm nay dù mỗi người đều đã có con riêng. Trước khi phát hiện cả 2 chết trong phòng trọ 1 ngày, nhiều người nghe tiếng cãi vã giữa 2 người.

Bảo Sơn
.
.
.