Dọa có súng để cướp tài sản của xe ôm

Thứ Tư, 03/12/2014, 10:08
Ngày 2/12, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang tạm giam đối tượng Hoàng Văn Biểu, 24 tuổi, trú tại xã Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội cướp tài sản.

Ngày 24/11, Biểu thuê anh Nguyễn Văn Sơn, 30 tuổi, trú tại xã Vạn Ninh (Gia Bình, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm, đứng đón khách tại cổng khu công nghiệp Samsung, huyện Yên Phong chở về quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau khi về Hà Nội, Biểu lại thuê anh Sơn chở về Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trên đường đi, Biểu đã giả vờ mượn điện thoại di động của anh Sơn (nói điện thoại của gã hết pin) rồi cầm luôn trên tay. Khi quay về Km3+390 QL18 thuộc địa phận thôn Đoài (Phú Minh, Sóc Sơn), Biểu giả vờ kêu anh Sơn dừng lại đi vệ sinh. Xe vừa dừng lại, Biểu đã nhảy vào đấm đá người lái xe ôm. Khi anh Sơn chống cự lại, Biểu giả vờ đút tay vào túi quần và dọa: “Tao có súng, mày lao lên tao bắn chết”. Vì hoảng sợ, anh Sơn đành đưa hết giấy tờ xe, tiền và cả chiếc xe là phương tiện làm nghề của mình cho Biểu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng truy xét và bắt giữ đối tượng gây án ở khu vực Công viên Hòa Bình thuộc quận Bắc Từ Liêm.

T.H.
.
.
.