Mở rộng vụ vận chuyển 4 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Tư, 13/04/2016, 10:22
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi tượng đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam.


Theo điều tra ban đầu, lúc 14h50 ngày 6-4, tại khu vực chốt Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Nguyễn Duy Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn; ảnh dưới) và Nguyễn Thành Trung (26 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam. 

Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh. Chúng hẹn khi nào mang hàng về đến nơi sẽ thông báo địa điểm và thời gian nhận hàng. 

Ngay sau đó, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời phân công tổ công tác tức tốc đến TP Hồ Chí Minh để triển khai các phương án vây bắt một số đối tượng khác trong đường dây này.

Lúc 9h30 ngày 7-4, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh bắt giữ thêm Phan Văn Trường (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Văn Mười (64 tuổi, ngụ Bạc Liêu) khi đang nhận 4 bánh heroin. 

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà trọ của Trung 4 viên ma túy tổng hợp, tại phòng nghỉ khách sạn của Mười thu giữ 30 triệu đồng.

H.Trang
.
.
.