Điều tra cơ sở tranh thêu quỵt tiền người làm thuê

Thứ Hai, 04/05/2015, 09:02
Mang tranh thêu đến trả hàng để nhận lại tiền cọc và tiền công thì ông T. hẹn chờ vài ngày sẽ thanh toán. Nhưng sau đó ông T. đã âm thầm trả mặt bằng và cắt đứt mọi liên lạc.

Ngày 3/5, CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết, đang điều tra làm rõ việc một cơ sở tranh thêu bị hàng chục người tố cáo quỵt tiền công thêu tranh.

Theo đơn tố cáo của gần 40 người, đa số là sinh viên, nhân viên một số đơn vị ở Đà Nẵng, từ thông tin trên mạng và liên lạc qua facebook, họ đến cơ sở tranh thêu của ông T. (trú ở Hà Nội) vừa khai trương tại quận Hải Châu để nhận tranh về thêu lấy tiền công.

Để nhận được khung tranh và vải thêu, họ phải đặt cọc tiền cho ông T. Khi thêu xong, họ mang tranh đến giao để nhận lại tiền cọc và tiền công thì ông T. hẹn chờ vài ngày sẽ thanh toán, nhưng đã âm thầm trả mặt bằng và cắt đứt mọi liên lạc.

Thân Lai
.
.
.