Đi làm “ô sin”để trốn lệnh truy nã vẫn không thoát

Thứ Ba, 25/08/2015, 16:13
Sau khi lừa nhiều người, Nguyễn Thị Thương trốn vào Sài Gòn làm ô sin rồi bị bắt.
Ngày 25/8, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết vừa bắt bà Nguyễn Thị Thương, 44 tuôi, ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, là đối tượng truy nã trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ, năm 2005, Nguyễn Thị Thương có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở huyện Đức Phổ và huyện Mộ Đức. Đơn cử bà Nguyễn Thị Sẵn, ở xã Phổ Khánh bị bà Thương lừa gạt cho rằng có mối bán vàng giá rẻ. Bà Sẵn tin lời đưa bà Thương gần 40 triệu đồng để mua vàng. Nhận tiền bà Thương bỏ trốn ngay sau đó. Năm 2007, Nguyễn Thị Thương bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Công an huyện Đức Phổ đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Thương.

 Vừa qua Công an huyện Đức Phổ đã bắt Nguyễn Thị Thương đang làm “ô sin” giúp việc cho một gia đình ở TP Hồ Chí Minh.

T.Câu
.
.
.