Đi giật tài sản, bỏ chạy gây TNGT bị CSGT bắt

Thứ Tư, 09/12/2015, 15:37
Lành cùng một đối tượng thực hiện vụ giật một chiếc bóp (bên trong có 2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân), trên đường bỏ chạy, hai đối tượng gây TNGT và bị CSGT bắt.

Ngày 9-12, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc PC67) đã bàn giao đối tượng Trương Ngọc Lành (28 tuổi,  ngụ quận 6) cho Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 11h ngày 6-12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Phú Lâm tuần tra đến giao lộ QL1A-Tỉnh lộ 10, phường An Lạc, quận Bình Tân thì phát hiện vụ va chạm giao thông giữa hai xe gắn máy. Khi phát hiện Tổ CSGT, hai thanh niên đi trên xe gắn máy biển số 52T1-9029 đã luống cuống nổ máy xe rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Lành tại CQĐT.

Với biểu hiện đáng nghi trên, Tổ CSGT đã tiến hành truy đuổi. Đối tượng ngồi sau đã nhảy khỏi xe tẩu thoát, Tổ CSGT đã bắt được đối tượng Lành và tang vật về trụ sở làm rõ.

Tại CQĐT, Lành khai vừa cùng một đối tượng thực hiện vụ giật một chiếc bóp (bên trong có 2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trên đường bỏ chạy, hai đối tượng gây TNGT và bị CSGT bắt. Lành còn khai nhận đang nghiện ma túy, có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy”.

M.Đ.
.
.
.