Đi đám cưới bị chém tử vong

Thứ Bảy, 23/04/2016, 13:49
Mâu thuẫn, xô xát với một người tại đám cưới, trên đường về nhà, nam thanh niên 20 tuổi bị một nhóm côn đồ đi ô tô đuổi theo dùng kiếm chém tử vong…

Ngày 23-4, theo tin từ UBND xã Diễn Trung huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là  anh Hoàng Văn Tú (20 tuổi), con ông Hoàng Văn Đệ (52 tuổi) và bà Hồ Thị Hương (50 uổi ) trú ở xóm 9 xã Diễn Trung huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào khoảng 12h30’ ngày 22-4, sau khi đi dự dự đám cưới nhà hàng xóm, anh Tú có mâu thuẫn cãi nhau với ông Hoàng Văn Hữu. Vì có chén rượu nên giữa hai bên xảy ra xô xát nhưng sau đó được mọi người can ngăn.

Trưa ngày 23-4, gia đình ông Đệ đang làm thủ tục an táng cho nạn nhân xấu số.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tuy nhiên, khi anh Tú tiếp tục đi về thì một nhóm côn đồ đi xe ô tô từ đâu lao tới với dao kiếm trên tay truy sát khiến nạn nhân gục ngay tại sân vận động xã. Nghe tiến hô hoán, ông Đệ bố anh Tú và anh Hoàng Văn Thắng ra căn ngăn nhưng cũng bị nhóm côn đồ kia chém ông Đệ một nhát ở mông phải khâu 8 mũi, còn anh Thắng bị thương nhẹ.

Anh Tú được vào bệnh viện Đa Khoa huyện Diễn Châu để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong khi trên đường tới bệnh viện. Công an huyện Diễn Châu đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Hường
.
.
.