Đề nghị truy tố các đối tượng trong đường dây mua bán động vật hoang dã

Thứ Sáu, 25/03/2016, 14:59
Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Võ Tá Dung, Nguyễn Văn Huấn, Võ Tá Dũng và Trần Thị Tiến cùng tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".


Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Võ Tá Dung (28 tuổi), Nguyễn Văn Huấn (41 tuổi), Võ Tá Dũng (27 tuổi) - cả ba cùng quê tỉnh Hà Tĩnh và Trần Thị Tiến (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) cùng tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Số tê tê tang vật bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Ngày 26-12-2015, tại khu vực Quốc lộ 1A phường Tân Thuận, quận 12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện quả tang Nguyễn Văn Huấn và Võ Tá Dũng đang điều khiển xe gắn máy vận chuyển 3 cá thể sống có hình loài cá thể giống tê tê Java Mants Javanicus thuộc danh mục động vật quý hiếm, có tổng trọng lượng 19 kg từ nhà của Trần Thị Tiến về tỉnh Bình Dương cất giấu để chờ tiêu thụ.

Qua khai thác nhanh 2 đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại địa chỉ nhà không số (cạnh nhà số 42/11) đường Vĩnh Phú 10, phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ 8 cá thể sống có hình loài cá thể tê tê. Đây là nhà do Võ Tá Dung thuê làm chỗ ở và nơi tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm.

Tổng cộng băng nhóm này mua bán, vận chuyển 12 cá thể tê tê với tổng trọng lượng 59,9 kg. Trong đó, Dung trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán. Huấn và Dũng được Dung thuê để vận chuyển, thu gom hàng theo yêu cầu của Dung. Tiến là đầu mối để cung cấp hàng cho Dung.

T.Hà
.
.
.