Đề nghị truy tố 3 trạm trưởng lạm quyền chiếm đoạt trên 100 triệu đồng

Chủ Nhật, 22/05/2016, 07:50
Cả 3 bị can cùng là cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15, cùng bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trường Hải (36 tuổi), nguyên trạm trưởng điều tiết kênh Tháp Mười số 1; Đặng Thanh Phong (35 tuổi), nguyên trạm trưởng trạm điều tiết cầu Hồng Ngự 2 và kênh Tháp Mười số 2; Lâm Sơn Châu (37 tuổi), nguyên trạm trưởng trạm điều tiết cầu Cao Lãnh. 

Cả 3 bị can cùng là cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (Công ty ĐTNĐ số 15, vốn nhà nước chiếm 58,9 %, trụ sở tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh), cùng bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Từ tháng 12-2010 đến tháng 3-2014, Công ty ĐTNĐ số 15 có quyết định thành lập các trạm điều tiết nêu trên, thực hiện nhiệm vụ điều tiết an toàn giao thông đường thủy. Cả 3 trạm trưởng này đã lập hồ sơ khống thuê lao động thời vụ, tự ký bản thỏa thuận và danh sách lao động thời vụ, chấm công khống gây thiệt hại 148 triệu đồng (sau khi trừ thế thu nhập cá nhân, còn 117,3 triệu đồng). 

Trong đó, Hải chấm công khống quyết toán số tiền 45,6 triệu đồng (chiếm đoạt 36,5 triệu đồng, sau khi đã trừ thế thu nhập cá nhân); Phong quyết toán 66,4 triệu đồng (chiếm đoạt 53,3 triệu đồng) và Châu quyết toán 36,2 triệu đồng, chiếm đoạt 27,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp bồi thường số tiền quyết toán khống gây thiệt hại cho công ty.

Văn Vĩnh
.
.
.