Đầu thú sau hơn 8 năm trốn lệnh truy nã

Chủ Nhật, 18/10/2015, 08:59
Ngày 16/10, Thượng tá Lê Đồng Úy  - Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thuận, 30 tuổi, trú ở  thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận về tội cố ý gây thương tích.

Khi còn sinh sống ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đêm 1/3/2007, Lê Văn Thuận đến quán bi da của ông Lê Minh Viên ở địa phương, vô cớ gom bi trên bàn rồi giật cây cơ bi da trên tay anh Trần Trung Nhựt, 42 tuổi, khi người này cùng 5 người bạn khác đang giữa cuộc chơi.

Bực tức nên anh Nhựt lớn tiếng đe dọa, bảo Thuận về nhà ngủ. Thuận ra ngoài quán bi da, nhặt đá tiếp tục ném vào mặt anh Nhựt khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Anh ruột của Thuận là Lê Văn Vinh thấy vậy lao ra rượt đuổi. Thuận lấy thanh củi bổ vào đầu anh Vinh nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Cả hai nạn nhân đều được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu cấp cứu và điều trị vết thương. Tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận nạn nhân Lê Văn Vinh bị thương tích 16%, Trần Trung Nhựt 13%.

Ngay trong đêm hôm đó Lê Văn Thuận bỏ trốn. Sau khi khởi tố vụ án và bị can, Công an thị xã Sông Cầu ra lệnh truy nã Thuận trên toàn quốc.

Trong thời gian gần đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu nắm được nguồn tin Lê Văn Thuận đã lập gia đình, sinh sống ở Ninh Thuận, thường xuyên theo tàu đánh cá hành nghề ngoài khơi xa, mỗi chuyến biển hơn nửa tháng.

Sau khi tiến hành xác minh, Đại úy, Đội trưởng Nguyễn Xuân Huy cùng bốn đồng nghiệp vào Ninh Thuận tiếp cận người thân của Thuận để thuyết phục họ hỗ trợ, tác động đối tượng ra đầu thú sau khi kết thúc chuyến biển trung tuần tháng 10/2015.

Hữu Toàn
.
.
.