Đánh bạn tử vong sau chầu nhậu tăng hai

Thứ Bảy, 28/11/2015, 10:40
Ngày 28-11,  Công an quận  Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với  Nguyễn Thanh Tâm ( tự Mạnh, 45 tuổi, ngụ Gò Vấp) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.


Theo hồ sơ ban đầu, tối 25-11, Tâm cùng Trần Viết Vinh  (46 tuổi, ngụ Gò Vấp) ngà say và tìm đến nhà anh  Nguyễn Quý Trí (44 tuổi) làm tăng hai.

Sau khi “quắc cần câu” cả ba lăn ra nhà anh Trí ngủ. Vì nhà Trí nhỏ nên Vinh thức giấc kêu Tâm về. Tâm đồng ý nhưng khi quay lại thì thấy Vinh lăn ra ngủ nên bực tức tát Vinh rồi tiếp tục ngủ. Bị đánh đau, Vinh cầm chai bia đòi đánh Tâm thì bị Tâm giật chai bia đập vào đầu Vinh chảy máu.

Thấy máu ra nhiều, Tâm hoảng sợ xé bao thuốc cầm máu cho bạn. Vinh bực tức bỏ về còn Tâm và Trí tiếp tục bày rượu ra nhậu. Về phần Vinh về nhà ngủ đến 8 giờ ngày 26-11 thì người nhà phát hiện máu trên đầu Vinh vẫn chảy nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Vinh đã tử vong. Nghinh Phong

Nghinh Phong
.
.
.