Bị nhầm là con nợ, nhóm thanh niên bị truy sát

Chủ Nhật, 08/05/2016, 09:45
Nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê trong hẻm thì bất ngờ có hàng chục đối tượng cầm tuýp sắt, mã tấu lao vào truy sát khiến 3 người bị thương…

Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh cho biết đã đưa một số đối tượng liên quan lên trụ sở để điều tra về vụ sử dụng hung khí gây náo loạn khu dân cư, chém 3 người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 7-5,  Lê Trung Tính (22 tuổi), Huỳnh Văn Lượm (44 tuổi) và Huỳnh Sơn (18 tuổi), tất cả đều ngụ quận 8, cùng một số thanh niên khác ngồi uống cà phê tại com hẻm trên đường Đinh Hòa, phường 13, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bất ngờ hàng chục thanh niên đi trên xe gắn máy lao tới, tay lăm lăm hung khí xông vào truy sát.

Vết thương ở vùng đầu, tay, chân của một nạn nhân.
Và bị chém  khu vực vùng lưng, hông.

Mọi người trong hẻm bỏ chạy, riêng  Lê Trung Tính không chạy kịp bị nhóm đối tượng chém vào đầu, đánh gãy tay, chân; Lượm và Sơn cũng bị nhóm đối tượng chém vào tay, chân và hông. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên lên xe rời khỏi hiện trường. 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Người dân bức xúc, lo lắng về nhóm côn đồ hung hãn.

Công an quận 8 đã mời một số nghi can về trụ sở làm rõ và thu được hàng loạt tuýp sắt, mã tấu.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng trên là dân “đòi nợ thuê” và truy sát nhầm “con nợ”.

M.Đ
.
.
.