Đang đi với bạn trai, bị giật túi xách cắt đứt 4 gân tay

Thứ Năm, 25/02/2016, 18:43
Trong lúc ngồi trên xe máy đi dạo cùng bạn trai trên đường, chị Trang bị 2 đối tượng từ phía sau lao tới áp sát dùng dao cắt quai túi xách để cướp tài sản. Dao nhọn đã cắt đứt 4 dây gân tay khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 25-2, các bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành mổ nối 4 gân tay cho chị Lê Thị Thu Trang (22 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 21h tối 24-2, chị Trang cùng với bạn trai đang đi dạo trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Quảng Trường 10-3 về Trung tâm ngã 6 thành phố.

Chị Trang nhập viện cấp cứu trong tình trạng máu me bê bết.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Bà Triệu - Nguyễn Tất Thành thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao cắt túi xách chị Trang đang đeo rồi bỏ chạy. Trong khi cắt túi xách, dao nhọn đã cắt vào tay làm chị Trang bị đứt 4 dây gân tay bên trái phải nhập việc cấp cứu.

“Do phát hiện đèn đỏ phía trước nên tôi điều khiển xe đi chậm thì bất ngờ xảy ra sự việc. Do bạn gái bị chảy máu quá nhiều nên tôi vội đưa vào bệnh viện cấp cứu chứ không đuổi theo nữa”, anh Trần Văn Trạng, bạn trai chị Trang cho biết.

Chị Trang được các bác sỹ mổ cấp cứu nối 4 gân tay bị đứt.

Được biết, trước đó ít ngày trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũng đã xảy ra một vụ cướp tài sản tương tự khiến một phụ nữ bị cắt đứt cổ tay phải nhập viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tích cực vào cuộc, điều tra truy bắt các đối tượng.

Văn Thành
.
.
.