Đâm chết người vì ‘nhìn đểu’ ở quán karaoke

Chủ Nhật, 12/07/2015, 15:22
Sau khi bị đuổi chém, do xe máy còn để trong quán karaoke nên anh Nhàn quay lại lấy thì bị T. dùng dao bấm đâm vào cổ tử vong.

Sáng 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Hữu Nhàn (40 tuổi, quê huyện Tuy Phong, Phú Yên); đồng thời khẩn trương truy xét nghi can H.M.T. (36 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h20’ tối 11/7, tại quán karaoke Cúc Phương, thuộc khu phố Vĩnh Phước, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, anh Nhàn cùng nhóm bạn ngồi chờ phòng hát karaoke thì nhóm của T. đến hát.

Thấy ồn ào nên nhóm của anh Nhàn nhìn về phía nhóm của T.. Cho rằng bị “nhìn đểu” nên T. quay sang gây sự, hỏi “tụi bây nhìn cái gì?”. Dù mọi người đã giải thích nhưng có hơi men trong người nên T. rút dao đuổi đâm nhóm anh Nhàn.

T. đâm anh Đặng Văn Hạnh (38 tuổi, quê Kiên Giang) trọng thương ở bụng. Riêng anh Nhàn chạy thoát thân.

Anh Hạnh đang được điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, do xe máy còn để trong quán karaoke nên anh Nhàn quay lại lấy thì bị T. dùng dao bấm đâm vào cổ tử vong.

Đ.Mừng
.
.
.