Đâm chết người vì bị 'ghét lây'

Thứ Sáu, 11/09/2015, 09:22
Chiều 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã bắt giữ Nguyễn Văn Đen (25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 2h45 ngày 8/9, Đen đang nhậu tại quán karaoke “Đồng Quê” thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A (huyện Cái Bè) thì thấy Phạm Tấn Vương (24 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B) đang hát karaoke với nhóm bạn trong phòng. Do có mâu thuẫn từ trước nên Đen kêu Vương ra ngoài để hỏi chuyện nhưng Vương không đi. 

Tức giận, Đen dùng tay đập bể kính cửa phòng karaoke xông vào định đánh Vương nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Vương cùng nhóm bạn ra về, trong đó có Nguyễn Văn Việt (27 tuổi, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B). Lúc này, Đen cầm vỏ chai nước ngọt đập bể một đầu đâm vào bụng Việt gây thương tích, sau đó đã tử vong.

P.A
.
.
.